Dễ mang thai do cắt amiđan, ruột thừa

17/11/2016 08:01 GMT+7

Những phụ nữ đã từng trải qua phẫu thuật cắt amiđan và cắt ruột thừa có khả năng thụ thai cao.

Đó là kết luận của các nhà khoa học thuộc Đại học Dundee, Vương quốc Anh, sau khi phân tích dữ liệu của 54.675 phụ nữ đã cắt ruột thừa, 112.607 phụ nữ đã cắt amiđan và 10.340 phụ nữ cắt cả amiđan, ruột thừa.
Kết quả nghiên cứu cho thấy khả năng mang thai ở những phụ nữ đã cắt ruột thừa đạt 54,4%, người đã cắt amiđan đạt 53,4%, người đã cắt cả amiđan và ruột thừa đạt 59,7% so với khả năng thụ thai ở người bình thường là 43,7%.
Các chuyên gia cho hay việc loại bỏ các cơ quan bị viêm hoặc những bộ phận có khả năng bị viêm lặp đi lặp lại ở phụ nữ sẽ giúp tăng cơ hội mang thai cho họ.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.