Dậy sớm ngăn ngừa ung thư vú

11/11/2018 08:20 GMT+7

Các nhà khoa học thuộc Đại học Bristol (Anh) cho biết phụ nữ ngủ dậy sớm ít có nguy cơ mắc bệnh ung thư vú.

Khảo sát ở khoảng 400.000 phụ nữ, nhóm chuyên gia thấy rằng những ai sở hữu loại gien giúp họ có xu hướng ngủ sớm dậy sớm giảm được 40 - 48% nguy cơ ung thư vú so với những người hay thức khuya dậy trễ.
Nghiên cứu cũng cho thấy những chị em nào ngủ nhiều hơn mức thông thường là 7 - 9 giờ/đêm có nguy cơ ung thư vú tăng lên, cụ thể là tăng 20% mỗi giờ ngủ thêm.
Theo Hãng tin New Kerala dẫn lời các chuyên gia, những người thuộc dạng thức dậy sớm có giấc ngủ sâu và chất lượng hơn, trong khi nhóm ngủ dậy muộn có nguy cơ cao bị rối loạn giấc ngủ, từ đó làm tăng nguy cơ mắc ung thư. Nhiều nghiên cứu trước đó cho thấy nguy cơ ung thư có liên quan đến rối loạn nhịp điệu sinh học và giấc ngủ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.