Đau tim vì lạm dụng kháng sinh

27/04/2019 11:10 GMT+7

Theo nghiên cứu được công bố trên chuyên san Journal of European Heart, phụ nữ trên 60 tuổi kéo dài thời gian dùng thuốc kháng sinh dễ có nguy cơ mắc bệnh tim mạch như đau tim hoặc đột quỵ.

Giáo sư Lu Qi thuộc Khoa Dịch tễ học tại Đại học Tulane (Mỹ) cho biết nguyên nhân có thể là do kháng sinh làm thay đổi sự cân bằng của môi trường vi khuẩn trong ruột, như tiêu diệt lợi khuẩn và làm tăng lượng vi rút, vi khuẩn hoặc các vi sinh vật khác có thể gây bệnh.
Khảo sát ở 36.429 phụ nữ cho thấy những phụ nữ uống kháng sinh trên 2 tháng có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn 30% so với phụ nữ không sử dụng kháng sinh.
“Nhiều nghiên cứu trước đây cũng chỉ ra mối liên hệ giữa sự thay đổi trong môi trường vi sinh vật của ruột với tình trạng viêm sưng cũng như thu hẹp các mạch máu, đột quỵ và bệnh tim”, Giáo sư Lu Qi nói thêm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.