Đau nửa đầu gây rối loạn tai?

15/07/2018 08:08 GMT+7

Nghiên cứu mới cho thấy những người bị đau nửa đầu mạn tính có rủi ro bị ù tai tăng cao, theo hãng tin IANS.

Nhằm tìm hiểu vấn đề trên, các chuyên gia của Bệnh viện Dalin Tzu Chi (Đài Loan) đã xem xét dữ liệu của 1.056 người có tiền sử đau nửa đầu và 4.224 người đối chứng.
Tỷ lệ tích tụ các rối loạn ốc tai trong nhóm bị đau nửa đầu tăng 12,2% so với mức tăng 5,5% ở nhóm không bị đau nửa đầu.
Phân tích chi tiết hơn cho thấy so với nhóm không bị đau nửa đầu, các tỷ lệ rủi ro ở nhóm bị đau nửa đầu là 3,3 đối với chứng ù tai, 1,03 đối với tình trạng khiếm thính do thần kinh cảm nhận và 1,22 đối với tình trạng điếc bất ngờ.
Điều này cho thấy những người có tiền sử đau nửa đầu dễ bị ù tai hơn bất kỳ dạng rối loạn ốc tai nào khác, theo nhóm nghiên cứu do chuyên gia Juen-Haur Hwang phụ trách.
Các chuyên gia đặt giả thuyết rằng những rối loạn trên có thể là hậu quả của việc cung cấp máu cho hệ thính giác bị tổn hại do những cơn đau nửa đầu.
Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên chuyên san JAMA Otolaryngology - Head and Neck Surgery.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.