Đau lòng em bé mắc viêm màng não hiếm gặp

30/10/2017 15:01 GMT+7

Em bé 10 tháng tuổi mắc phải một dạng bệnh viêm màng não hiếm gặp và nguy hiểm đang đối mặt nguy cơ mất toàn bộ chân tay.

Theo báo Daily Mail, cách đây 4 tuần, bố mẹ của bé Kia Gott (10 tháng tuổi, ở Anh) đã đưa bé đến bác sĩ với triệu chứng nôn mửa và bị sốt cao. Ba mẹ của bé sớm nhận ra rằng con gái của họ đang bị viêm màng não C mô cầu.
Em bé hiện đã bị cắt một cánh tay và tiên lượng bị cắt chân. Các bác sĩ cũng chẩn đoán em bé sẽ mất thính lực, thị lực và có thể bị tổn thương não đến 90%.
Bố mẹ của Gott đang muốn cảnh báo mọi người về những dấu hiệu và triệu chứng của căn bệnh trên.
Bà Donna, cô của Gott, nói với báo The Telegraph and Argus: “Họ biết đứa trẻ đang trong cảnh tồi tệ nhưng họ không thể hiểu nổi chuyện đứa bé không nghe hoặc nhìn họ. Các bác sĩ nói rằng đây là trường hợp viêm màng não C tồi tệ nhất mà bệnh viện từng tiếp nhận trong 25 năm qua”.
Bạn bè và gia đình đã quyên góp gần 9.000 bảng Anh để hỗ trợ chi phí y khoa cho bé Gott.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.