Đau đầu dữ dội, sức khỏe suy kiệt, coi chừng bị u não

Duy Tính
Duy Tính
13/05/2018 16:49 GMT+7

Bệnh viện (BV) Đa khoa Xuyên Á TP.HCM cho biết BV vừa phẫu thuật lấy trọn khối u chiếm hết bán cầu não trái của bệnh nhân T.L (32 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận).

Sức khỏe bệnh nhân sau phẫu thuật đã ổn định, giảm đau đầu, không có rối loạn tri giác, vận động tứ chi tốt.
Ba tháng trước, bệnh nhân T.L cảm giác đau đầu tăng dần, kèm căng thẳng, khó ngủ. Bệnh nhân đã đi khám nhiều nơi, uống thuốc nhưng tình trạng không cải thiện. Tình trạng đau đầu này càng dữ dội, thường xuyên khiến sức khỏe bệnh nhân suy kiệt.
Kết quả khám và chẩn đoán hình ảnh tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á phát niện bệnh nhân có một khối u khá to chiếm hết bán cầu não trái. Khối u gây chèn ép, gây nhiều tổn thương cực kỳ nguy hiểm, có thể đe dọa đến tính mạng bệnh nhân.
Sau hơn 5 giờ bóc tách, các bác sĩ giải phóng toàn bộ khối u, tách u ra khỏi mạch máu thần kinh đồng thời hạn chế sang thương chức năng của vỏ não và các thành phần quan trọng...
Theo bác sĩ, những bệnh nhân có triệu chứng tương tự bệnh nhân trên cần nghĩ đến có bất thường ở não để kiểm tra, điều trị sớm để tránh biến chứng nặng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.