Đau đầu cấp coi chừng xuất huyết màng não

26/04/2014 20:21 GMT+7

(TNO) Hôm nay 26.4, tại buổi đào tạo y khoa chuyên đề 'đau đầu' dành cho các bác sĩ, do Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM tổ chức, các bác sĩ đã cho biết như trên.

(TNO) Hôm nay 26.4, tại buổi đào tạo y khoa chuyên đề “đau đầu” dành cho các bác sĩ, do Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM tổ chức, các bác sĩ đã cho biết như trên.

Theo bác sĩ Lê Văn Năm, Phó bộ môn thần kinh Trường Đại học Y Dược TP.HCM, đau đầu cấp tính là trường hợp khởi phát đột ngột, có cường độ đau tối đa chừng vài giây đến vài phút.

Đa phần các trường hợp đau đầu cấp tính đều có nguyên nhân như cơn cao huyết áp, xuất huyết màng não, nhồi máu não…

Trong đó, xuất huyết màng não là điều bác sĩ phải nghĩ đến đầu tiên trước một bệnh nhân đau đầu cấp tính.

Đau đầu là triệu chứng nổi bật của xuất huyết màng não, có thể đau khi gắng sức, đau kéo dài vài ngày (cũng có người đau kéo dài dưới 2 giờ).

Chương trình đào tạo y khoa nói trên nhằm nâng cao khả năng chẩn đoán, điều trị cho các bác sĩ chuyên khoa thần kinh, tâm thần, phẫu thuật thần kinh…

Thanh Tùng

>> Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ: Khám miễn phí tim mạch cho hơn 10.000 người trong năm 2014
>> TP.HCM lập ban theo dõi sự cố y khoa
>> Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27.2: Ngôi làng có hàng chục giáo sư, tiến sĩ y khoa
>> Bộ Y tế có trách nhiệm trong sự cố y khoa tại địa phương

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.