Dầu cá trị chứng hiếu động ở trẻ

01/07/2006 23:30 GMT+7

Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học Nam Úc cho thấy, dầu cá có thể chữa trị hiệu quả chứng rối loạn thiếu tập trung và hiếu động thái quá ở trẻ (ADHD). Với liều dùng 6 viên/ngày, dầu cá giúp cải thiện đáng kể các hành vi cư xử của trẻ mà không gây tác dụng phụ như các loại thuốc đang được sử dụng, vốn có thể gây đau tim, choáng váng và mất ngủ.

Theo các nhà khoa học, dầu cá có tác dụng cải thiện hoạt động trí não và tăng cường sự tập trung ở trẻ bị ADHD. Nghiên cứu trên 132 trẻ mắc chứng ADHD thì một nửa trong số này đã giảm được các triệu chứng ADHD sau 15-30 tuần điều trị. (Dailymail, AAP)

C.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.