Đào tạo âm nhạc sớm tốt cho não trẻ

11/05/2012 13:29 GMT+7

(TNO) Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Developmental Science (Mỹ) cho thấy, trẻ được đào tạo âm nhạc từ sớm, thậm chí trước khi chúng biết đi sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho trẻ.

(TNO) Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Developmental Science (Mỹ) cho thấy, trẻ được đào tạo âm nhạc từ sớm, thậm chí trước khi chúng biết đi sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho chúng.

Theo Health24, các nhà nghiên cứu chia hai nhóm trẻ, một nhóm gồm những trẻ 1 tuổi tham gia các lớp học âm nhạc tương tác cùng với cha mẹ, nghĩa là chúng và cha mẹ cùng nhau học chơi các loại nhạc cụ và cùng nhau hát; nhóm khác cùng với cha mẹ chơi các trò chơi trong lúc nghe nhạc.

Trước khi tiến hành nghiên cứu, những trẻ này thể hiện những kỹ năng giao tiếp và phát triển xã hội tương tự.

 Trẻ được đào tạo âm nhạc từ sớm có lợi cho não
m nhạc tốt cho sự phát triển não của trẻ - Ảnh minh họa: Shutterstock

Kết quả nghiên cứu cho thấy, những trẻ được tham gia lớp âm nhạc tương tác cùng với cha mẹ thường nhạy cảm hơn khi nghe một bản nhạc, có những phản ứng não sớm và rộng hơn với âm thanh của nhạc so với nhóm nghe nhạc thụ động.

Sự khác biệt về mặt xã hội giữa hai nhóm đặc biệt rõ rệt. Trẻ từ lớp học âm nhạc tương tác có kỹ năng giao tiếp sớm và tốt hơn, chỉ tay vào những vật thể không trong tầm tay chúng hoặc vẫy tay tạm biệt.

Ngoài ra, những trẻ này cũng cười nhiều hơn, tâm lý nhẹ nhàng và ít lo lắng hơn trước những sự vật không quen thuộc.

Ngọc Lam

>> Bệnh tiểu đường làm teo não
>> Nuôi con đúng cách liệu có khó?
>> Trẻ ít béo phì khi ngủ chung với cha mẹ
>> Ăn vặt và chỉ số IQ
>> Thuốc trừ sâu và chỉ số thông minh
>> “Phì phèo” làm giảm IQ
>> Để con thông minh, chuyện khó mà dễ!
>> Nguy cơ ăn thiếu chất ở thai phụ
>> Bú sữa mẹ càng lâu, trẻ càng thông minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.