Đàm phán giảm 18% giá biệt dược

Liên Châu
Liên Châu
25/06/2020 14:17 GMT+7

Thông tin từ Bộ Y tế cho biết bộ này đang lên kế hoạch đàm phán giá biệt dược với 4 thuốc có giá cao trong danh mục thuốc đàm phán giá.

Trước đó, trong năm 2018 đã giảm giá được 18% các biệt dược trong danh mục đàm phán giá, hầu hết là thuốc điều trị ung thư thế hệ mới, chi phí lớn.
Theo số liệu mới nhất, biệt dược tại Việt Nam có giá cao hơn thuốc tương đương 8 - 14 lần.
Bộ Y tế cũng cho biết việc đấu thầu thuốc tập trung trong năm 2017 - 2018 đã giảm giá được 40,14%, tương ứng gần 1.500 tỉ đồng so với giá trong kế hoạch số lượng thuốc dự trù. Đấu thầu thuốc tập trung trong năm 2018 giúp giảm giá 8% so với 2017 với nhóm biệt dược.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.