Đà Nẵng: 95% khách đổi tour đi Hàn Quốc vì sợ MERS

11/06/2015 16:18 GMT+7

(TNO) Ngày 11.6, theo Phòng Quản lý lữ hành, Sở VH-TT-DL Đà Nẵng, tình hình dịch MERS-CoV diễn tiến phức tạp tại Hàn Quốc đã gây ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh, đón khách Hàn Quốc và tour outbound Hàn Quốc của các đơn vị lữ hành tại Đà Nẵng, cũng như cả Việt Nam.

(TNO) Ngày 11.6, theo Phòng Quản lý lữ hành, Sở VH-TT-DL Đà Nẵng, tình hình dịch MERS-CoV diễn tiến phức tạp tại Hàn Quốc đã gây ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh, đón khách Hàn Quốc và tour outbound Hàn Quốc của các đơn vị lữ hành tại Đà Nẵng, cũng như cả Việt Nam.

Đoàn khách từ Hàn Quốc đến sân bay Đà Nẵng đang làm tờ khai y tế - Ảnh: Bảo NguyênĐoàn khách từ Hàn Quốc đến sân bay Đà Nẵng đang làm tờ khai y tế - Ảnh: Bảo Nguyên
Đại diện các đơn vị lữ hành thường đón khách Hàn Quốc như VietnamTravelMart, Omega, Vietravel... cho biết lượng khách Hàn Quốc đến Đà Nẵng và lượng khách đi tour đến Hàn Quốc đang có dấu hiệu suy giảm. Phòng Quản lý lữ hành cập nhật đến ngày 11.6, lượng khách Hàn Quốc đến Đà Nẵng của các đơn vị giảm mạnh, như Omega giảm 30-40%; Công ty Chang giảm 50%; Công ty Vitours giảm khoảng 5-10%... và có xu hướng tiếp tục giảm theo ngày.
Đối với tour outbound Hàn Quốc, lượng khách hủy tour hoặc đổi sang các tour khác trong tháng 6 này khoảng 95%. Ngay cả các đơn vị lữ hành cũng chủ động không nhận đặt tour outbound Hàn Quốc vì khách e ngại nên cũng không chắc chắn có đi hay không.
Theo thống kê từ các hãng hàng không có đường bay Hàn Quốc - Đà Nẵng thì lượng khách từ Hàn Quốc đến Đà Nẵng giảm ít, nhưng lượng khách đoàn Việt Nam đi Hàn Quốc đã giảm gần 100%. Đối với hãng KoreanAir, trong tháng 6 có 3 đoàn khách Việt đi tour outbound thì có 1 đoàn hủy, 1 đoàn dời sang tháng 8.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.