Cứu trẻ mắc bệnh hiếm gặp ở Đà Nẵng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
20/07/2018 09:07 GMT+7

Ngày 19.7, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng cho biết sức khỏe cháu N.Đ.K (3 tháng tuổi, ngụ TP.Đà Nẵng) đã ổn định.

Trước đó, từ ngày 10.7, gia đình đưa K. nhập viện trong tình trạng sốt cao không giảm.
Sau 5 ngày điều trị, bệnh nhi nổi ban toàn thân, 2 mắt đỏ, được chẩn đoán mắc Kawasaki - một chứng bệnh hiếm, không lây nhiễm nhưng gây nguy hiểm cho trẻ như biến chứng tim mạch, nhồi máu cơ tim dẫn đến tử vong nếu không được điều trị kịp thời.
Bệnh này mang tên vị bác sĩ Nhật Bản (người phát hiện ra bệnh), hiện vẫn chưa tìm ra nguyên nhân.
Ở VN, tỷ lệ mắc bệnh này từ 50 - 100 trẻ trên 100.000 trẻ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.