Cứu sống một người bị cưa đứt lìa cánh tay

05/05/2012 17:51 GMT+7

(TNO) Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) hôm 5.5 đã nối thành công một cánh tay bị cưa đứt lìa do tai nạn lao động.

Nạn nhân được cứu sống là anh Nguyễn Văn Hiền, 42 tuổi, quê ở Bạc Liêu. Trước đó, lúc 9 giờ 40 phút ngày 4.5, anh Hiền đang làm việc tại một công trình xây dựng thì bị khối trần nhà sập đè lên người, và bị 1 lưỡi cưa sắt cắt lìa cánh tay trái.

Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã tiến hành mổ bằng phương pháp vi phẫu để nối lại cánh tay bị đứt, nối lại các mạch máu, gân và các dây thần kinh.

Hiện sức khoẻ của anh Hiền đang tiến triển tốt. Da cánh tay và bàn tay đã hồng hào trở lại, các ngón tay đã có thể cử động nhẹ.

Tin, ảnh: Kim Cương

>> Vỡ ống khí lặn, một ngư dân tử nạn
>> Cứu sống bệnh nhân đa chấn thương nặng
>> Rơi rừ tầng 2, một công nhân tử vong
>> Tạo “của quý” từ da tay
>> Công nhân ngã từ tầng 5 thiệt mạng
>> Rơi thang vận chuyển vật liệu xây dựng, 3 người chết
>> Sập giàn giáo, 14 công nhân bị thương
>> Bị điện giật, rơi từ giàn cao xuống đất
>> Gỗ tuột xích, một công nhân bị đè chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.