Cứu sống cô gái bị vỡ gan, vỡ thận, gãy xương nguy kịch

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
07/05/2020 16:18 GMT+7

Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng vừa cứu sống một bệnh nhân bị vỡ gan, vỡ thận rất nguy kịch đến tính mạng nhờ khởi động hệ thống báo động đỏ toàn viện.

Chiều 7.5, bác sĩ Nguyễn Thị Lạc, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng, cho biết bệnh viện vừa cứu sống một bệnh nhân bị vỡ gan, vỡ thận rất nguy kịch đến tính mạng do bị tai nạn giao thông.

Theo bác sĩ Lạc, tối 29.4, khi trên đường về quê nghỉ lễ, chị D.T.Ư (24 tuổi, ở xã Liêu Tú, H.Trần Đề) chẳng may bị tai nạn giao thông, dẫn đến hôn mê bất tỉnh. Ngay sau đó, chị Ư. được người dân chuyển đến Khoa Cấp cứu của Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng trong tình trạng hôn mê, mạch không bắt được, huyết áp không đo được.

Đánh giá tình trạng bệnh nhân sốc chấn thương rất nặng, ngay lập tức ê kíp trực cấp cứu đã khởi động hệ thống báo động đỏ toàn viện nhằm cứu sống bệnh nhân một cách kịp thời. Sau nhiều giờ được cấp cứu tích cực, bệnh nhân đã vượt qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần khởi sắc.

Từ các kết quả cận lâm sàng như xét nghiệm máu, siêu âm, X-quang... ê kíp trực xác định bệnh nhân vô cùng nguy kịch, bị choáng chấn thương nặng, mất máu do vỡ thận phải, vỡ gan, gãy xương sườn số 7, số 10 bên phải, gãy 2 xương cẳng chân phải, nếu không phẫu thuật sẽ nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân. Ngay lập tức, các y bác sĩ quyết định tiến hành phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân.

Bác sĩ Lý Hoàng Phong, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp - người chịu trách nhiệm chính trong ca phẫu thuật cho chị Ư., cho biết ca phẫu thuật diễn ra trong gần 2 giờ và đã thành công, bệnh nhân được cứu sống. Hiện tình trạng bệnh nhân đã ổn định, tỉnh táo, niêm hồng, sinh hiệu ổn, bụng mềm, vết mổ khô, sức khỏe cũng dần dần hồi phục.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.