Cứu sống bệnh nhân ung thư tế bào đáy

30/08/2013 10:32 GMT+7

(TNO) Một nữ bệnh nhân bị ung thư tế bào đáy vùng mặt hiếm gặp được các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Quảng Nam phẫu thuật cứu sống.

(TNO) Một nữ bệnh nhân bị ung thư tế bào đáy vùng mặt hiếm gặp được các bác sĩ Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Quảng Nam phẫu thuật cứu sống.

Sáng nay 30.8, bác sĩ Phạm Ngọc Ẩn, Giám đốc BVĐK Quảng Nam, cho biết bệnh nhân Trần Thị Cúc (68 tuổi, trú tại xã Tam Xuân 2, H.Núi Thành, Quảng Nam) bị ung thư tế bào đáy vùng mặt, thái dương vừa được cứu sống.

Trước đó, vào ngày 5.8, bà Cúc nhập viện trong tình trạng nguy kịch, da đầu và mặt bị lột và lở loét. Các bác sĩ chẩn đoán, bà Cúc bị ung thư tế bào đáy vùng mặt nên đã tiến hành phẫu thuật.

Theo bác sĩ Ẩn, hiện tình trạng sức khỏe của bà Cúc đã ổn định. Các vạt da được ghép sống tốt, dự kiến có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Được biết, bệnh nhân Cúc đã điều trị nhiều nơi nhưng không có kết quả. Khi nhập viện, bà đã bị ung thư giai đoạn cuối.

Theo bác sĩ Ẩn, việc cứu sống bệnh nhân trong giai đoạn này là rất khó. Trong thời gian đến, bệnh nhân sẽ tiếp tục điều trị theo phương pháp xạ trị.

Hoàng Sơn


>> Những cách ngừa ung thư vú
>> Giảm ung thư nội mạc tử cung
>> Phát hiện mới về ung thư máu
>> Xạ trị trong điều trị ung thư
>> Tác dụng ngược của hóa trị và xạ trị 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.