Cứu sống bệnh nhân bị vỡ tử cung

04/03/2014 02:35 GMT+7

Bệnh viện đa khoa Thánh Tâm (TX.Đồng Xoài, Bình Phước) vừa cứu sống một bệnh nhân bị vỡ tử cung.

Bệnh nhân tên Nguyễn Thị Duyên (25 tuổi, ngụ xã Đồng Tiến, H.Đồng Phú, Bình Phước) bị dị dạng bẩm sinh, có tới 2 tử cung, trong đó tử cung phía bên trái mang thai được 13 tuần. Chị Duyên nhập viện lúc 9 giờ ngày 1.3 trong tình trạng mất nhiều máu, huyết áp không đo được, mạch không bắt được do tử cung bên trái bị vỡ, tim thai đã ngừng đập, thai thoát ra ổ bụng.

Sau khi chẩn đoán, các bác sĩ đã mổ để khâu vết thương, gắp túi thai ra ngoài để cứu sống bệnh nhân. Theo bác sĩ Mạnh, với những trường hợp bị vỡ tử cung như trên, nếu không kịp thời cứu chữa thì nguy cơ tử vong rất cao do bệnh nhân bị mất nhiều máu. Hiện bệnh nhân đã tỉnh và đang dần bình phục.

 Thống Nhất

>> Cứu sống thai phụ bị vỡ tử cung
>> Lo ngại lạm dụng thuốc gây vỡ tử cung
>> Kiểm soát chặt chẽ chỉ định thuốc có nguy cơ gây vỡ tử cung
>> Vỡ tử cung ở thai phụ

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.