Cứu sống bệnh nhân bị vỡ động mạch chủ bụng

15/04/2014 03:35 GMT+7

Ngày 14.4, bác sĩ Phạm Văn Phương, Phó trưởng khoa Ngoại tổng hợp - Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ, cho biết bệnh viện vừa phẫu thuật cứu sống ông Nguyễn Văn Yên (77 tuổi, ngụ H.Cầu Kè, Trà Vinh) bị vỡ phình động mạch chủ bụng, mất nhiều máu.

Ngày 4.4, ông Yên nhập viện trong tình trạng đau vùng thượng vị, da niêm hồng nhợt. Sau đó, bệnh nhân đột ngột đau bụng dữ dội, mạch và huyết áp bằng 0. Ê kíp mổ đã phát hiện ổ bụng bệnh nhân có nhiều máu tụ sau phúc mạc đẩy ruột ra ngoài.

Các bác sĩ tiến hành kẹp túi phình động mạch chủ bụng vỡ, cắt túi phình thay bằng ống ghép nhân tạo cho bệnh nhân. Trong lúc phẫu thuật, bệnh nhân ngưng tim nhưng đã được xoa bóp tim cấp cứu thành công. Hiện tại, sức khỏe ông Yên đang dần hồi phục, dấu hiệu sinh tồn tốt.

Đình Tuyển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.