Cứu sống bệnh nhân bị rựa đâm thủng tim

23/06/2015 16:56 GMT+7

(TNO) Ngày 23.6, Khoa Phẫu thuật-Gây mê-Hồi sức, Bệnh viện Đà Nẵng, cho hay bệnh nhân bị rựa phát rẫy đâm thủng tim đã thoát khỏi cơn nguy kịch, có thể ăn uống và giao tiếp.

(TNO) Ngày 23.6, Khoa Phẫu thuật-Gây mê-Hồi sức, Bệnh viện Đà Nẵng, cho hay bệnh nhân bị rựa phát rẫy đâm thủng tim đã thoát khỏi cơn nguy kịch, có thể ăn uống và giao tiếp.

Cứu sống bệnh nhân bị rựa phát rẫy đâm trúng timBác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng thăm khám cho bệnh nhân Chi
Theo các bác sĩ, bệnh nhân tên Lê Văn Chi (50 tuổi, trú huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) ngày 21.6 nhập viện trong tình trạng nguy kịch, với vết thương bị đâm thủng tim.
Người nhà bệnh nhân cho biết chiều 21.6, ông Chi ngăn cản một nhóm người gây gổ nhau trong khu vực mình ở. Trong khi can ngăn, một đối tượng đã dùng rựa phát rẫy đâm thẳng vào tim ông Chi.
Theo bác sĩ Hà Phước Hoàng, Phó trưởng khoa Phẫu thuật-Gây mê-Hồi sức, nếu không kịp thời phẫu thuật, bệnh nhân sẽ tử vong do lượng máu chèn trong tim khi nhập viện đã rất nhiều.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.