Cứu sống bệnh nhân bị đứt động mạch xiên

14/02/2015 17:57 GMT+7

(TNO) Ngày 14.2, Bệnh viện Lê Lợi (Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết, bệnh nhân Nguyễn Văn Quân (21 tuổi, ngụ P.Rạch Dừa, TP.Vũng Tàu) đã qua cơn nguy kịch, có thể nói chuyện được.

(TNO) Ngày 14.2, Bệnh viện Lê Lợi (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, bệnh nhân Nguyễn Văn Quân (21 tuổi, ngụ P.Rạch Dừa, TP.Vũng Tàu) đã qua cơn nguy kịch, có thể nói chuyện được.

Khoảng 23 giờ ngày 13.2, anh Quân được người nhà đưa vào Bệnh viện Lê Lợi cấp cứu với vết thương bên trong đùi trái, máu ra nhiều, thở thoi thóp.

“Lúc bệnh nhân vào bệnh viên cấp cứu đồng tử đã giãn, mạch và huyết áp bằng 0. Bệnh nhân mất nhiều máu rất nguy hiểm đến tính mạng”, bác sĩ Trần Văn Bảy, Giám đốc Bệnh viện Lê Lợi nói.

Ngay sau đó, ê kíp bác sĩ Bệnh viện Lê Lợi đã đưa bệnh nhân lên phòng mổ xử lý vết thương, truyền 3 đơn vị máu…Sau hơn 1 giờ phẫu thuật cấp cứu, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, người ấm dần lên. Sau khi tỉnh lại, anh Quân cho bác sĩ biết, do mâu thuẫn gia đình đã bị người thân đâm vào đùi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.