Cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng phổi, gan, dạ dày

20/09/2018 11:06 GMT+7

Một bệnh nhân nam bị đâm thủng phổi, gan, dạ dày, nhập viện trong tình trạng rất nguy kịch đã được một bệnh viện địa phương cứu sống.

Ngày 20.9, bác sĩ Phan Văn Huyên, Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh (tỉnh Đồng Nai), cho biết bệnh viện vừa cứu sống một bệnh nhân nam bị đâm thủng phổi, gan, dạ dày, đứt động mạnh chủ, trong tình trạng nguy kịch.
Bệnh nhân tên là H.T.N, 28 tuổi, ngụ xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.
Trước đó, vào tối 17.9, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch, máu ra nhiều, mạch không đo được, huyết áp bằng 0, tiên lượng xấu.
Qua chẩn đoán, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị một vết thương đâm xuyên thành ngực gây thủng phổi, màng phổi, rách cơ hoành, thủng gan, thủng dạ dày, đứt một phần động mạch chủ bụng.
Tình hình bệnh nhân nếu không mổ cấp cứu kịp thời mà đưa lên tuyến trên thì nguy cơ tử vong rất cao. Vì vậy, các bác sĩ của Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh đã quyết định phẫu thuật.
Hiện tại, bệnh nhân đã tỉnh táo trở lại và có dấu hiệu hồi phục tốt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.