Cứu sống bé 30 tháng tuổi ngưng tim, ngưng thở do tai nạn hy hữu

06/01/2018 12:01 GMT+7

Ngày 5.1, TS-BS Trương Quang Định, Giám đốc Bệnh viện (BV) Nhi đồng TP.HCM, cho biết BV vừa tiếp nhận và phối hợp với 3 BV khác cứu sống thành công bệnh nhi L.N.T.T.

Bệnh nhi T. (30 tháng tuổi, ngụ H.Bình Chánh, TP.HCM) bị mảnh sành đâm đứt động mạch đốt sống cổ, đứt đám rối thần kinh, mất nhiều máu. Hiện bệnh nhi đang được hồi sức và chăm sóc tích cực.
Trước đó, lúc 19 giờ 50 ngày 3.1, BV Nhi đồng TP.HCM tiếp nhận bệnh nhi trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở do bị một vết thương vùng cổ, xuất huyết ồ ạt. Gia đình cho biết lúc bưng chén cơm ăn thì bé ngã, chén vỡ và bị mảnh sành đâm vào cổ. Gia đình vội rút mảnh sành và lấy khăn đè vào vết thương, đưa bé đi cấp cứu.
Tại BV, sau 5 phút sốc điện thì tim bé đập lại. Tuy nhiên, khi tiến hành kẹp các động mạch, tĩnh mạch vùng cổ bị đứt và cầm máu, các bác sĩ phát hiện đám rối thần kinh ngoại vi vùng cổ bên phải cũng bị đứt. BV lập tức báo động đỏ liên viện đến BV Nhi đồng 1, BV Đại học Y Dược, Chấn thương chỉnh hình chi viện.
Sau hơn 5 giờ căng thẳng, vừa hồi sức vừa phẫu thuật khâu nối các mạch máu và đám rối thần kinh, các bác sĩ đã cứu bé thoát khỏi nguy cơ tử vong. Trong quá trình hồi sức, phẫu thuật, BV truyền lại hơn 1,2 lít máu cho bé.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.