Cứu sống anh công nhân bị tai nạn lao động đứt 2 chân nguy kịch

Duy Tính
Duy Tính
13/01/2019 10:51 GMT+7

Anh công nhân rơi vào máy ép giấy, bị đứt 2 chân và mất gần như hết máu nhưng đã được bác sĩ cứu sống.

Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM cho biết các bác sĩ bệnh viện vừa thực hiện một ca cấp cứu quá hy hữu mà lần đầu tiên tại BV này tiếp nhận.
Bệnh nhân L.V.O (24 tuổi, ngụ Tân Phú) là công nhân tại chi nhánh của công ty chuyên tái chế giấy phế liệu đã được 2 năm.
Ngày 7.1, trong lúc làm việc, anh này vô ý bị trượt chân vào máy ép giấy đang hoạt động khiến 2 chân bị máy cán đứt lìa.
Bệnh nhân được chở đi cấp cứu tại BV Q.Bình Tân bằng xe máy, sau đó được chuyển bằng xe cấp cứu qua BV Thống Nhất rồi cuối cùng chuyển đến BV Chấn thương chỉnh hình. Đôi chân bị đứt ngay đầu gối cũng được bảo quản mang theo.
“Bệnh nhân đến BV trong tình trạng sốc mất máu, tri giác lơ mơ, mạch rất nhanh, huyết áp tụt, da xanh, niêm nhợt nhạt (do sốc mất máu lượng nhiều cấp tính). Có thể nói là bệnh nhân sắp hết máu trong cơ thể. Bệnh nhân bị dập đứt lìa 2 đùi giờ thứ 3 sau tai nạn. Ngay lập tức bệnh nhân được đưa thẳng vào phòng mổ để vừa hồi sức, vừa mổ”, bác sĩ Trần Đăng Khoa, Trưởng Khoa chi dưới, BV Chấn thương chỉnh hình, thông tin.
Theo đánh giá của bác sĩ, vết thương của bệnh nhân bị dập nát phức tạp 2 bên đùi, lộ xương đùi gãy, cơ vùng đùi 2 bên dập đứt mất đoạn. Phần chân đứt lìa dập nát cơ kèm lóc da, xương đùi nát nhiều mảnh, rất dơ…
Các bác sĩ đã nhanh chóng mổ cầm máu, đóng mỏm cụt 2 đùi, đồng thời truyền 4 lít máu. Sau đó bệnh nhân được truyền thêm 1 lít máu nữa. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, tỉnh táo.
Theo bác sĩ, ở ca bệnh này, vấn đề khó nhất là vừa hồi sức tích cực vừa kiểm soát toàn trạng bệnh nhân để ê kíp mổ cầm máu, làm mỏm cụt 2 đùi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.