Cứu ngư dân tai biến nguy kịch ở nam Hoàng Sa

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
11/05/2020 09:58 GMT+7

Lúc 22 giờ khuya 10.5, tàu cứu nạn SAR 412 đưa ông Trần Văn C. (52 tuổi) về đến TP. Đà Nẵng để tiếp tục cứu chữa.

Trước đó, sáng cùng ngày, ngư dân này hành nghề trên tàu cá QNa 92792 của thuyền trưởng Lê Thanh Phương (cùng ngụ Cửa Đại, TP.Hội An, Quảng Nam) ở vùng biển phía nam quần đảo Hoàng Sa thì bị tai biến, dẫn đến méo miệng, co giật từng cơn.
Nhận tin báo, Trung tâm cấp cứu Đà Nẵng nối máy hướng dẫn các ngư dân chăm sóc nhưng bệnh tình ông C. chuyển nặng.

Ngư dân bị tai biến được đưa về Đà Nẵng để tiếp tục cứu chữa

Ảnh: Nguyễn Tú

Xác định nạn nhân tai biến nguy kịch, huyết áp cao, có biểu hiện liệt nửa người, nếu không được cấp cứu kịp thời có thể liệt vĩnh viễn hoặc tử vong nên tàu SAR 412 đưa bác sĩ Trung tâm cấp cứu rời Đà Nẵng trưa cùng ngày.
Đến 17 giờ ngày 10.5, tàu cứu nạn tiếp cận tàu cá, cấp cứu cho bệnh nhân trong tình trạng sức khỏe suy kiệt do không ăn uống, mất nhận thức. Nhờ được cấp cứu kịp thời, ông C. qua cơn nguy kịch.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.