Cứu kịp thời nam bệnh nhân vỡ tĩnh mạch thực quản do nghiện rượu

24/11/2018 13:07 GMT+7

Kíp trực cấp cứu tại Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) vừa cứu kịp thời nam bệnh nhân nghiện rượu , nhập viện trong tình trạng hoảng loạn, nôn nhiều máu.

Sáng nay, 24.11, tin từ Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) cho biết, lúc 21 giờ 35 tối qua, 22.11, bệnh viện đã tiếp nhận bệnh nhân Đ.V.Đ (56 tuổi, ngụ thị trấn Phú Xuyên, Hà Nội), nhập viện trong tình trạng hoảng loạn, nôn ra nhiều máu, mạch nhanh 110 lần/phút.
Bệnh nhân có tiền sử uống nhiều rượu nhiều năm, trung bình 0,5 lít/ngày, từng xuất huyết tiêu hoá nhiều lần. Bệnh nhân được đưa vào viện vì nôn ra máu đỏ lẫn máu cục và được các bác sĩ chẩn đoán xuất huyết tiêu hoá do vỡ tĩnh mạch thực quản/xơ gan rượu. Ngay lập tức, bệnh nhân được hồi sức, đảm bảo hô hấp tuần hoàn, khẩn trương cấp cứu.
Kíp cấp cứu do bác sĩ Lê Dương Tiến, chuyên khoa Tiêu hoá Bệnh viện Thanh Nhàn chỉ đạo, đã lấy 2 đường truyền lớn ngoại vi truyền dịch, bù 500 ml khối hồng cầu, tiêm thuốc giảm áp lực tĩnh mạch cửa Glypressin, thuốc giảm tiết dịch.
Soi dạ dày cấp cứu bệnh nhân cho thấy, dạ dày đầy máu đỏ tươi lẫn máu cục, tĩnh mạch thực quản nhiều búi giãn to ngoằn nghèo có dấu hiệu đỏ. Bệnh nhân nhanh chóng được can thiệp thắt búi giãn tĩnh mạch thực quản cấp cứu.
Sau ca cấp cứu, bệnh nhân đã dần ổn định, tỉnh táo, không còn nôn ra máu. Xét nghiệm máu có cải thiện hơn so với lúc đầu. “Rất may bệnh nhân đã nhập viện sớm và được can thiệp kịp thời, tránh được sự mất máu kéo dài, đe dọa tính mạng”, bác sĩ Tiến cho biết.
Bác sĩ Lê Dương Tiến, chuyên khoa Tiêu hoá Bệnh viện Thanh Nhàn, cho biết rượu tác động trực tiếp vào gan, gây tổn thương tế bào gan dẫn đến xơ hoá. Càng uống rượu càng dẫn đến teo tế bào gan và gan xơ. Khi bị xơ gan không thể nào điều trị phục hồi xơ được.
Xơ gan kèm theo bệnh lý giãn vỡ tĩnh mạch thực quản do hậu quả xơ gan dễ dẫn đến chảy máu thực quản. Người bệnh nôn ra máu, thậm chí nôn ra cả chậu máu.
Người nghiện rượu lâu ngày, đường tiêu hoá bị ảnh hưởng, cản trở hấp thu chất dinh dưỡng dẫn đến suy dinh dưỡng. Có nhiều bệnh nhân vào viện chân tay teo hết, kiệt sức, lại mắc thêm các bệnh khác. Bệnh chồng bệnh, họ dễ tử vong vì suy kiệt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.