Cứu kịp thời 2 trẻ bị hóc hạt dưa, nguy kịch

05/03/2015 16:42 GMT+7

(TNO) Ngày 5.3, các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cho hay 2 trường hợp bệnh nhi nhập viện trong tình trạng nguy kịch do hạt dưa rơi vào đường thở, gây tắc khí quản, đã hoàn toàn phục hồi.

(TNO) Ngày 5.3, các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cho hay 2 trường hợp bệnh nhi nhập viện trong tình trạng nguy kịch do hạt dưa rơi vào đường thở, gây tắc khí quản, đã hoàn toàn phục hồi.

Bệnh nhân Kim Ngân đã phục hồi, sau khi bị nguy kịch bị tắc đường thở do hạt dưa
Bệnh nhân Kim Ngân đã phục hồi, sau khi bị nguy kịch bị tắc đường thở do hạt dưa
Theo các bác sĩ, ngày 28.2, bé Nguyễn Trần Khánh Ngân (14 tháng tuổi, trú xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) nhập viện trong tình trạng ho dữ dội, khó thở, có biểu hiện rõ rệt của việc suy hô hấp.
Các bác sĩ phát hiện hạt dưa gây tắc khí quản của bé, lập tức tiến hành lấy hạt dưa ra.
Trước đó, một trường hợp khác chuyển đến Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cũng bị tắc khí quản do hạt dưa. Ngày 20.2, bé Nguyễn Hoàng Cao Vĩ (20 tháng tuổi, trú xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) cũng nhập viện với tình trạng khó thở.
Ban đầu Vĩ được chẩn đoán bị viêm phổi. Nhưng sau 9 ngày điều trị, các bác sĩ đã phải tiến hành hội chẩn và phát hiện dị vật đường thở là hạt dưa.
“Với những cháu bé từ 0 đến 6 tuổi, không nên cho các cháu ăn hay cầm chơi hạt dưa, hay các loại hạt tương tự vì rất dễ bị hóc, nguy hiểm đến đường thở. Khi gặp trường hợp trẻ bị hóc, phụ huynh phải nhanh chóng nắm rõ thao tác cấp cứu tại chỗ; hoặc đưa cháu đến cơ sở y tế gần nhất để kịp thời cứu chữa!”, bác sĩ Lê Mạnh Hoàng, trưởng khoa liên chuyên khoa Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, khuyến cáo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.