Cứu chữa thành công bệnh nhân sắp liệt tay, chân

Quang Minh Nhật
Quang Minh Nhật
27/03/2020 20:40 GMT+7

Bệnh nhân bị u tủy cổ cao chèn ép tủy dẫn đến sắp liệt tay, chân đã được các bác sĩ Bệnh viện Quân y 121 (Cần Thơ) kịp thời cứu chữa thành công.

Chiều 27.3, tin từ Bệnh viện Quân y 121 cho biết nữ bệnh nhân L.T.H.C (43 tuổi, ngụ H.Vị Thủy, Hậu Giang) đã đi đứng, sinh hoạt như người bình thường.
Trước đó, bệnh nhân C. bị đau tê bì từ cổ xuống tay, chân bên trái, đi không vững, phải nhập viện điều trị.
Thông qua các kỹ thuật cận lâm sàng (MRI, X-quang, CT Scanner…), bác sĩ  (BS) chẩn đoán bệnh nhân bị u tủy cổ cao (đoạn C2, C3) chèn ép tuỷ dẫn đến yếu tay chân bên trái.
BS chuyên khoa 2 (BS.CK2) Lê Văn Công, Chủ nhiệm khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện Quân y 121 cùng các cộng sự tiến hành vi phẫu thuật trong hơn 3 giờ đồng hồ bóc tách thành công toàn bộ khối u, giúp bệnh nhân sớm hồi phục sức khỏe.
Theo BS Công, bệnh nhân C. nếu không được chữa trị kịp thời, đúng cách thì sẽ sớm đối diện với tình trạng liệt tứ chi rất khổ sở. Dự kiến tuần sau bệnh nhân xuất viện, khỏe mạnh trở về nhà.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.