Cúm có thể lây trước khi triệu chứng xuất hiện

31/08/2012 14:28 GMT+7

(TNO) Các nhà khoa học Anh cảnh báo bác sĩ và y tá có thể vô tình lây cúm cho bệnh nhân, ngay sau khi họ mắc bệnh này dù trước đó họ cảm thấy khỏe bình thường.

Ngoài ra, nhân viên văn phòng có thể lây cúm cho đồng nghiệp trước khi họ ho hay hắt hơi nhiều, theo báo Daily Mail.

Cảnh báo trên được đưa ra sau khi các nhà khoa học tại Trường Imperial College London nghiên cứu cúm ở chồn. Loài thú này vốn thường được dùng để nghiên cứu cúm vì chúng dễ mắc các loại virus và có các triệu chứng tương tự ở con người.

Giới nghiên cứu phát hiện chồn có thể lây cúm trong vòng 24 giờ sau khi bị nhiễm virus gây bệnh này, dù chúng chưa có biểu hiện triệu chứng trong gần một ngày hôm sau.

Người dẫn đầu nghiên cứu mới Wendy Barclay nhấn mạnh kết quả nghiên cứu cho thấy cúm rất khó kiểm soát, nên cần phải vạch ra chiến lược ngăn ngừa bệnh này.

Nghiên cứu mới được đăng trên chuyên san PLoS ONE.

Văn Khoa

>> Bệnh cúm
>> Văcxin bảo vệ bé và mẹ chống bệnh cúm H1N1
>> Ngừa bệnh cúm từ kim chi
>> Ăn thịt heo không gây bệnh cúm heo
>> Để phòng chống bệnh cúm
>> Mỗi năm, 250.000 người chết vì bệnh cúm mùa
>> Lập đường dây nóng về bệnh cúm A /H1N1

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.