Cụ bà bị hoại tử đầu ngón tay do gai tôm đâm phải

Duy Tính
Duy Tính
07/03/2018 14:14 GMT+7

Vết thương do gai tôm đâm tưởng chừng như đau thoáng qua và vô hại nhưng đã khiến cụ bà suýt mất ngón tay

Ngày 7.3, bác sĩ Nguyễn Xuân Anh (Phòng khám chấn thương chỉnh hình Mỹ Quốc ở Q.Bình Thạnh, TP.HCM) cho biết ông vừa tiếp nhận cụ bà 80 tuổi bị hoại tử đầu ngón tay trỏ do gai tôm đâm phải.
Cụ bà kể với bác sĩ rằng 2 tuần trước trong lúc lột con tôm thì vô tình bà bị gai tôm đâm trúng ngón trỏ nhưng bà không bận tâm mấy. Vài ngày sau ngón tay bà đau, mưng mủ và sưng tấy đỏ lan rộng lên bàn tay, cánh tay và sau đó xuất hiện hoại tử da ngón tay vùng quanh vết thương. Đến với bác sĩ Xuân Anh, bà được chẩn đoán viêm mô tế bào nhiễm trùng ngón trỏ nặng. Bác sĩ đã tiến hành rạch thoát mủ ngón tay, cắt lọc da hoại tử và cho bệnh nhân dùng kháng sinh. Sau khi vết thương ổn định, bác sĩ Xuân Anh sẽ tiến hành ghép da cho bà cụ.
Bác sĩ Xuân Anh lưu ý, gai tôm hoặc cua đâm vào ngón tay nếu không xử trí đúng cách ngay từ đầu có nguy cơ nhiễm trùng nặng và hoại tử ngón tay.
Do vậy, ngay sau bị gai tôm hoặc cua đâm chảy máu, bệnh nhân cần chà rửa tay dưới vòi nước sạch với xà bông, vừa bóp nhẹ cho máu dơ thoát ra, sau đó sát trùng vết thương bằng các dung dịch sát trùng như ô xy già, povidine... Dùng băng keo cá nhân băng vết thương để giữ sạch, thay băng mỗi ngày cho đến khi lành vết thương (thường 5-7 ngày).
Tuy nhiên, nếu vết thương sau vài ngày có biểu hiện sưng, đỏ, đau nên đi khám để được uống kháng sinh, kháng viêm đúng, đủ liều giúp ngăn chận nhiễm trùng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.