Cụ bà 76 tuổi mang thai đá

23/03/2014 16:10 GMT+7

(TNO) Ngày 23.3, Bệnh viện đa khoa Cam Ranh, thành phố Cam Ranh (Khánh Hòa) cho biết vừa tiếp nhận một cụ bà ở tuổi 76 mang thai đá hiếm gặp.

(TNO) Ngày 23.3, Bệnh viện đa khoa Cam Ranh, thành phố Cam Ranh (Khánh Hòa) cho biết vừa tiếp nhận một cụ bà ở tuổi 76 mang thai đá hiếm gặp.

Theo bác sĩ Lê Quang Vinh, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Cam Ranh, ngày 22.3, cụ bà này nhập viện do bị đau dữ dội tại vùng lưng.

Sau khi tiến hành các xét nghiệm, chụp X-quang, các bác sĩ phát hiện trong ổ bụng của cụ bà có một thai nhi đã chết từ rất lâu.

Hiện các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Cam Ranh đang tiến hành làm các xét nghịêm tiếp theo để chữa trị cho bà cụ, sau đó mới có cơ sở xác định tuổi của thai trên.

Trường hợp thai nhi bị chết trong ổ bụng từ lâu, ngành y khoa thường gọi là mang thai đá (Lithopedion).

Được biết, thế giới hiện ghi nhận khoảng 300 trường hợp mang thai đá, lần đầu tiên phát hiện vào năm 1582.

Hiền Lương

>> Một cô giáo tử vong sau khi mổ lấy thai lưu
>> Mang thai trễ dễ bị thai lưu
>> Thai lưu nhiều lần
>> Mổ loại bỏ một thai nhi hai đầu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.