Covid-19 có thể gây viêm não nặng

Trà Linh
Trà Linh
28/06/2021 12:14 GMT+7

Chuyên trang Technology Networks mới đây dẫn kết quả nghiên cứu của các chuyên gia thuộc Đại học Freiburg (Đức) cho hay Covid-19 có thể gây viêm não nặng và các phản ứng viêm quá mức sẽ thúc đẩy nhiều triệu chứng thần kinh nghiêm trọng, bao gồm cả anosmia - chứng mất vị giác và khứu giác.

Kết quả nghiên cứu chỉ ra khi đối chiếu với các bệnh nhân mắc viêm não do nguyên nhân khác, triệu chứng bệnh do Covid-19 khá đặc trưng và khiến phản ứng miễn dịch của não bị xáo trộn nghiêm trọng.
Nguyên nhân chính của tình trạng này là do tế bào T (tế bào miễn dịch não người) không hoạt động đúng đắn dẫn đến sự phát triển của viêm.
Ngoài ra, thông qua kỹ thuật đo tế bào khối bằng hình ảnh, các tác giả còn phát hiện số lượng lớn những chấm đen siêu nhỏ, có thể là những ổ viêm, vốn không thể tìm thấy trong não người khỏe mạnh.
Tiến sĩ Bertram Bengsch, thành viên nhóm nghiên cứu, cho biết tình trạng viêm ở não thường nhanh chóng lan sang mô thần kinh, từ đó khởi phát các triệu chứng.
Do đó, việc sớm ức chế chứng viêm có thể giúp cải thiện đáng kể tình trạng bệnh.

Trắng đêm nỗ lực vì mục tiêu lấy 5 triệu mẫu xét nghiệm Covid-19 ở TP.HCM

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.