Cô bé 'gật đầu' liên tục suốt 2 năm qua

12/02/2019 13:43 GMT+7

Một cô bé 5 tuổi ở Ấn Độ có đầu không ngừng gật trong suốt hai năm qua do bị một hội chứng não hiếm gặp.

Hội chứng trên được biết là “'bobble-head doll syndrome' (hội chứng đầu lắc ở trẻ em).
Theo các bác sĩ, hội chứng này do một khối u nằm trong não cô bé gây ra. Khối u gây nên một áp lực lên dây thần kinh trong não, làm cho đầu cô bé cứ gật liên tục và đúng nhịp từ trước ra sau suốt trong hai năm qua, theo Daily Mail.
Các nhà thần kinh học của Viện Khoa học Y khoa All (Ấn Độ) đã kiểm tra cho cô bé và chú ý đến tình trạng tinh thần của cô bé. Thật may là sức khỏe tinh thần của cô bé không bị ảnh hưởng.
Các bác sĩ phẫu thuật đã cẩn thận lấy khối u này ra và sáu tuần sau cô bé đã bớt lắc và gật đầu trong khi cô bé nói và ngủ.
Trường hợp của cô bé đã được họ đăng trên Tạp chí Y khoa New England.
Hội chứng Bobble-head doll syndrome (BHDS) rất hiếm và thường phát triển ở trẻ nhỏ.
Đến hiện tại, chưa có con số thống kê chính thức về bao nhiêu trường hợp mắc rối loạn này, theo Daily Mail.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.