Cô bé cắn bút, vô tính hít nắp bút vào phổi

Ngọc Quý
Ngọc Quý
12/01/2020 14:28 GMT+7

Cô bé 7 tuổi ở Trung Quốc đã nghịch bằng cách cắn nắp một cây bút mực. Không may, cô bé đã vô tình hít nắp bút vào phổi. Đến hơn 3 tuần sau, bác sĩ mới lấy nắp bút ra ngoài.

Khi phát hiện mình hít phải nắp bút, cô bé đã nói với ông mình ngay ngày hôm đó. Tuy nhiên, lúc ấy cả em và ông đều không để ý đến việc này, theo AsiaWire.
Tên của bệnh nhi không được tiết lộ. Suốt 3 tuần sau, em ho liên tục. Tình trạng này buộc gia đình ông phải đưa bé đến Bệnh viện Nhân dân Thứ nhất ở thành phố Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) để kiểm tra.
Truyền thông địa phương cho biết cô bé sống với ông, trong khi bố mẹ đến làm việc ở thành phố khác.
Các bác sĩ khoa nhi tại bệnh viện đã đưa bệnh nhi đi chụp cắt lớp. Hình ảnh cho thấy chiếc nắp bút dài 2 cm nằm trong phổi phải em. Họ đã thực hiện thủ thuật nội soi phế quản để lấy nắp bút ra ngoài.
Đây được xem là phương pháp điều trị an toàn, cho phép bác sĩ đưa một ống nhỏ, dài, đầu ống có gắn camera để bác sĩ quan sát trực tiếp khí quản và phổi bệnh nhân.
Bệnh nhi dự kiến sẽ hồi phục hoàn toàn và có thể xuất viện, theo Fox News.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.