Chuyện ở Mỹ: Nhà banh có thể chứa nhiều vi trùng nguy hiểm

25/03/2019 08:29 GMT+7

Nhà banh có thể chứa nhiều vi trùng nguy hiểm đe dọa đến tính mạng bởi vì banh ở đó không được rửa sạch trong nhiều tuần liền và thậm chí không bao giờ được tẩy rửa.

Các nhà khoa học của Đại học Bắc Georgia (Mỹ) đã xác định được có 31 loại vi khuẩn trên bề mặt những quả banh nhựa, trong đó có 9 loại vi khuẩn mà có thể gây nên các bệnh nguy hiểm chẳng hạn như nhiễm trùng máu, viêm màng não, và viêm phổi trong khu vực nhà banh, theo Daily Mail.
Trong 9 loại vi khuẩn nói trên, có Enterococcus faecalis, Staphylococcus hominis và Acinetobacter lwofii.
Hiện tại thực sự chưa có quy định để yêu cầu các chủ khu vực vui chơi phải tẩy rửa nhà banh này bao nhiêu lần để tránh sinh ra nhiều vi khuẩn và vi trùng.
Khu vui chơi nhà banh có thể nhiễm khuẩn do nhiều trẻ vào chơi nôn ói hoặc trẻ nhỏ quá không thể kiểm soát tiểu tiện.
Vì vậy, trẻ có thể bị lây nhiễm vi khuẩn từ nhà banh, theo Daily Mail.
 
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.