Chuyến đi làm nail kinh hoàng của một phụ nữ

Ngọc Quý
Ngọc Quý
25/11/2020 20:21 GMT+7

Người phụ nữ Canada không ngờ một lần đi làm nail lại khiến cô bị cắt cụt ngón chân cái ở bàn chân trái. Mọi chuyện bắt đầu khi nhân viên làm móng dũa quá mạnh làm tróc da, chảy máu ngón chân cái.

Cô Kandis Saville-Parsons sống ở tỉnh bang Alberta (Canada). Vào tháng 7.2018, cô đi làm móng và bị xước ngón chân cái bàn chân trái khi nhân viên làm móng dũa quá mạnh, theo Women's Health Mag.
Tuy nhiên, khác với người bình thường, cô Kandis bị tiểu đường loại 1 và chân cô rất khó lành do tuần hoàn máu kém. Khi thấy vết thương ở chân, cô biết ngón chân sẽ khó lành.
Cô lau sạch vết máu, băng lại ngón chân và tiếp tục để nhân viên hoàn tất việc sơn móng. Tuy nhiên, cô không ngờ vết thương lại chuyển biến nghiêm trọng hơn dự đoán.
Chỉ 1 ngày sau khi làm móng, ngón chân cái của cô bị đỏ và sưng to gần gấp đôi. Cô được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ kê kháng sinh và cho cô về nhà.
Tuy nhiên, tình hình sức khỏe của cô Kandis vẫn không tiến triển. Cô sốt lên đến 41 độ C. Ngón chân bắt đầu chuyển sang màu đen. Cô bắt đầu hoảng loạn.
Ngay lập tức, cô Kandis phải nhập viện. Bác sĩ phát hiện nhiễm trùng ở chân cô đã đi vào xương vào phải phẫu thuật cắt cụt.
Tuy nhiên, mọi việc vẫn chưa kết thúc. Nhiều tuần sau ca phẫu thuật, cô Kandis bỗng dưng bị phù khắp cơ thể, đau lưng và khó tiểu. Cô lại đến bệnh viện cấp cứu và bị chẩn đoán suy thận.
Không những vậy, cô bị nổi mẩn đỏ khắp người, da rốn bị bong tróc. Kết quả chẩn đoán cô mắc hội chứng sốc độc tố (TSS), một loại nhiễm trùng nguy hiểm do vi khuẩn gây ra. Đó là thời điểm khoảng 3 tháng sau lần đi làm móng.
Hội chứng sốc độc tố thường xuất hiện liên quan đến việc sử dụng băng vệ sinh không đúng cách ở phụ nữ. Tuy nhiên, bệnh không chỉ xuất hiện ở phụ nữ mà nam giới cũng có thể mắc, theo Women's Health Mag.
Bệnh do vi khuẩn Staphylococcus aureus gây ra. Vi khuẩn gây nhiễm trùng bằng cách xâm nhập vào các vết thương trên da. Với trường hợp của cô Kandis, vi khuẩn đã xâm nhập vào vết thương do dũa móng.
Tình trạng nhiễm trùng của cô nặng đến mức gây suy thận nghiêm trọng. Cô hiện được đưa vào danh sách chờ được ghép thận.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.