Chụp X-quang màu 3D đầu tiên giúp chẩn đoán bệnh hiệu quả hơn

16/07/2018 14:27 GMT+7

Các nhà khoa học của Đại học Canterbury (New Zealand) vừa mới phát triển thành công một kỹ thuật chụp X-quang màu 3D đầu tiên để giúp chẩn đoán bệnh được hiệu quả hơn.

Theo AFP ngày 12.7, kỹ thuật này được phát triển dựa vào kỹ thuật chụp truyền thống cho ra ảnh chụp trắng đen mà đang được dùng phổ biến để chẩn đoán bệnh.
Ngoài ra, nó còn kết hợp thêm công nghệ phát triển nên máy gia tốc hạt lớn Large Hadron Collider vào năm 2012.
Kỹ thuật chụp X-quang màu có thể cho ra những hình ảnh có độ phân giải cao, sắc nét, chính xác và rõ hơn, giúp bác sĩ chẩn đoán bệnh chính xác hơn, theo nhà phát triển Phil Butler của Đại học Canterbury.
Phòng thí nghiệm vật lý ERN (ở Châu Âu) đánh giá những hình ảnh này rất rõ ràng và thấy được sự khác nhau giữa xương, cơ và sụn. Ngoài ra, chúng cũng cho thấy rõ vị trí và kích thước của các tế bào ung thư.
Đại học Canterbury sẽ kết hợp với công ty MARS Bioimaging để thương mại hóa công nghệ này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.