Chứng đau tim ở phụ nữ dễ bị chẩn đoán nhầm

18/03/2014 15:15 GMT+7

(TNO) Các triệu chứng đau tim ở phụ nữ thường bị chẩn đoán lầm, khiến bệnh nhân mất đi cơ hội sớm được điều trị.

(TNO) Các triệu chứng đau tim ở phụ nữ thường bị chẩn đoán lầm, khiến bệnh nhân mất đi cơ hội sớm được điều trị.

 Chẩn đoán lầm khiến phụ nữ dễ chết vì đau tim
 Các triệu chứng đau tim ở phụ nữ thường bị chẩn đoán lầm - Ảnh: AFP

Các nhà nghiên cứu của đại học McGill (Canada) đã phát hiện những điểm khác nhau trong tỷ lệ tử vong vì hội chứng mạch vành cấp ở nam và nữ.

Họ tiến hành khảo sát 1.123 bệnh nhân, tuổi từ 18 đến 55, tại 24 bệnh viện ở Canada, một bệnh viện tại Mỹ và một ở Thụy Sĩ.

Nhóm chuyên gia phát hiện các phương pháp chẩn đoán nguy cơ lên cơn đau tim ở phụ nữ thường mất nhiều thời gian hơn, và kết quả lại không chính xác, so với các bệnh nhân nam.

Cụ thể, trung bình chỉ mất khoảng 15 đến 28 phút để thực hiện đo điện tâm đồ ở nam giới, trong khi nữ giới mất từ 21 đến 36 phút.

Theo kết quả nghiên cứu, các bác sĩ thường nhầm các triệu chứng đau tim thành những biểu hiện của sự lo lắng ở phụ nữ. Báo cáo nghiên cứu này đăng trên chuyên san Canadian Medical Association Journal.

Phi Yến

>> Thời điểm dễ lên cơn đau tim
>> Ăn sáng và chứng đau tim
>> Triệu chứng đau tim rõ hơn ở nữ giới
>> Giận dữ làm tăng nguy cơ đau tim
>> Giả đau tim để ăn "chùa 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.