Chữa trị ong vò vẽ đốt bằng phương pháp mới

31/10/2012 08:58 GMT+7

(TNO) Bác sĩ Nguyễn Đình Vũ, Trưởng khoa Thận nhân tạo - Bệnh viện T.Ư Huế, ngày 30.10 cho biết, khoa này vừa áp dụng phương pháp lọc máu bán liên tục, điều trị thành công các trường hợp bị ong vò vẽ đốt gây suy đa phủ tạng.

Mới đây, bệnh nhân Võ Đại Kiệt (42 tuổi, ở Lộc Bổn, H.Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế) bị ong vò vẽ đốt gần 100 vết khắp người, nhập viện trong tình trạng kiệt sức, vô niệu, chỉ tiểu ra ít máu... Sau hai tuần điều trị bằng phương pháp lọc máu bán liên tục, bệnh nhân đã đi tiểu được từ 3,5 - 4 lít/ngày; hiện đã xuất viện.

Trước đó, khoa cũng đã cứu sống bệnh nhân Nguyễn Thị Lý (11 tuổi, ở H.Phú Lộc) bị ong vò vẽ đốt khoảng 90 vết, nhập viện trong tình trạng hôn mê, tổn thương gan, suy thận…

Theo bác sĩ Vũ, kỹ thuật lọc máu bán liên tục đã được đưa vào áp dụng từ tháng 7.1998 ở Trường ĐH Y khoa bang Arkansas (Mỹ), và phương pháp này giúp giảm chi phí điều trị khoảng năm lần so với phương pháp siêu lọc máu liên tục đang sử dụng hiện nay.

 Bùi Ngọc Long - Duy Hải

>> Chết vì bị ong đốt hơn 200 vết
>> Bị ong đốt hơn 100 vết, bé trai 4 tuổi nguy kịch
>> Bị ong đốt đến suy gan, suy thận
>> Bé gái bị ong đốt hơn 100 vết
>> Binh sĩ Ấn Độ bị ong đốt khi hành quân
>> Đi chơi lễ bị ong đốt phải nhập viện
>> Cứu sống bé gái bị ong đốt hơn 100 vết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.