Chống phát ban ở trẻ

28/06/2013 03:20 GMT+7

Để tránh trẻ khóc la vì bị phát ban, rôm sẩy, hăm tã... vào những ngày hè nóng nực, các bậc cha mẹ có thể thực hiện theo lời khuyên của các chuyên gia được đăng trên trang tin Femalefirst.co.uk:

Thay tã thường xuyên: thay đổi tã trước và sau khi ăn giúp ngừa cơn đau rát do hăm tã; “thả rông” cho trẻ: giảm thời gian mặc tã cho trẻ, để cho da trẻ thở; sử dụng hợp lý các sản phẩm em bé: nên dùng các sản phẩm không có hóa chất và cần thiết cho trẻ, tránh các loại xà phòng và khăn lau có mùi dễ chịu nhưng các hóa chất có thể gây phát ban; lau khô nhẹ nhàng: sau khi tắm trẻ, bạn nên lau khô trẻ bằng khăn mềm hoặc vải sợi cotton, đừng chà xát quá mạnh vì có thể khiến da nổi mẩn.

Chống phát ban ở trẻ
Ảnh: Shutterstock

Mai Duyên

>> Khi trẻ khóc hoài không dứt
>> Phát ban do nhiệt ở trẻ
>> Sốt phát ban chưa “hạ nhiệt”
>> Tăng cường xử phạt ban đêm
>> Bệnh phát ban diễn biến phức tạp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.