Cho muỗi 'uống' thuốc để không còn thích hút máu người nữa

11/02/2019 21:19 GMT+7

Những con muỗi được các nhà khoa học của Đại học Rockefeller (New York, Mỹ) cho “uống” một loại thuốc mà có thể làm cho “loài vật gây họa” này không còn “ham muốn” hút máu người nữa.

Đó là một cách mà các nhà khoa học trên đã nghiên cứu để giúp ngăn chặn các bệnh sốt rét, Zika, và sốt xuất huyết.
Thuốc này chứa NPY - một hoóc môn được sản xuất bởi các tế bào trong não và hệ thần kinh và kích thích sự “thèm ăn”, theo Daily Mail.
Những con muỗi được cho “uống” thuốc trên có thể ít thèm hút máu cho dù chúng đậu trên tay người.
Các nhà khoa học tin rằng nếu muỗi cái có thể được “dỗ ngọt nhận những thuốc trên” thì có thể giúp kiểm soát được những căn bệnh chết người trên, theo Daily Mail.
Gần một nửa dân số trên thế giới đang có nguy cơ bị sốt rét. Khoảng 212 triệu trường hợp được ghi nhận mắc sốt rét vào năm 2015 và trong đó, có 429.000 người đã tử vong, theo Tổ chức Y tế Thế giới.
Trong khi đó, Zika cũng đã bùng phát tại Nam Mỹ và lây lan sang Mỹ, gây nên khiếm khuyết khi sinh.
“Ngăn cản muỗi chích người là một điểm can thiệp quan trọng trong chiến lược y tế công cộng toàn cầu”, giáo sư Leslie Vosshall - người dẫn đầu nghiên cứu nói trên - cho biết.
Cách ngăn chặn bệnh trên có thể được yêu thích hơn so với các kỹ thuật phòng ngừa bệnh khác để giảm quần thể muỗi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.