Chạy giỡn bị té, bé gái bị vỡ lách nghiêm trọng

14/05/2020 15:32 GMT+7

Trong lúc chạy giỡn, bé gái 9 tuổi bị té dẫn đến vỡ lách nghiêm trọng. Rất may, bé đã được các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ kịp thời cứu sống.

Ngày 14.5, Thạc sĩ - bác sĩ Ông Huy Thanh, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, cho hay bệnh viện vừa kịp thời phẫu thuật, cứu sống bệnh nhi T.M.T (9 tuổi, quê huyện Gò Quao, Kiên Giang) bị vỡ lách nghiêm trọng.
Trước đó, T. chạy giỡn với bạn trên bờ ruộng, không may trượt chân té, đập vùng sườn trái vào đống đất khô bên dưới. Sau té, bé đau nhiều, toát mồ hôi, gia đình tức tốc đưa đến Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ. Bệnh nhi vào viện trong tình trạng đau đớn vùng hạ sườn trái, khát nước và diễn tiến nặng.
Thông qua các kỹ thuật cận lâm sàng, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị vỡ lách nghiêm trọng và chỉ định phẫu thuật cấp cứu.
Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ lấy ra nhiều máu cục trong ổ bụng, thám sát lách đã vỡ cực dưới gần hoàn toàn và đang chảy máu. Ê kíp mổ quyết định cắt lách toàn phần để cứu sống bệnh nhi. 12 giờ sau mổ, thể trạng bệnh nhi khá dần lên và hiện sức khỏe hồi phục tốt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.