Cháu bé bị thương ở tay nghi do nghịch pháo

02/01/2018 12:18 GMT+7

Trưa 2.1, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh cho biết bệnh viện đang điều trị cho một bệnh nhi bị dập bàn tay phải nghi do nghịch pháo.

Theo đó, bệnh nhân P.Đ.T.Ng (5 tuổi, ngụ khu phố 1, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) nhập viện tối 1.1 trong tình trạng có vết thương ở bàn tay phải, lộ gân, cơ...
Ngay khi bệnh nhi nhập viện, các bác sĩ đã tiến hành rửa sạch, cắt lọc, khâu da, cầm máu. Hiện cháu Ng. đang tiếp tục được theo dõi, điều trị.
Ban đầu, người thân cháu Ng. khai nguyên nhân cháu Ng. bị thương do nghịch pháo. Tuy nhiên sau đó, người nhà thay đổi lời khai và khẳng định nguyên nhân là do... nổ chiếc quẹt ga.
Bác sĩ cũng khuyến cáo phụ huynh cần chú ý đến hoạt động của con em nhỏ, đặc biệt không cho trẻ tiếp xúc, chơi đùa với các vật liệu có khả năng gây nổ, nhất là pháo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.