Cha mẹ quan tâm, bé phát triển trí não

01/02/2012 09:10 GMT+7

Một nghiên cứu mới từ các nhà khoa học Mỹ cho rằng những trẻ trong độ tuổi trước khi đi học nếu nhận được tình thương yêu và chăm sóc chu đáo từ cha mẹ sẽ phát triển trí não tốt hơn.

Các nhà khoa học đã có một nghiên cứu lâu dài trên nhóm trẻ 3-6 tuổi về vấn đề trầm cảm và sức khỏe tổng quát. Đồng thời sự quan tâm chăm sóc trẻ từ cha mẹ được ghi nhận đầy đủ.

Thống kê trong số 92 trẻ được chụp hình cộng hưởng từ não lúc 7-10 tuổi ghi nhận những trẻ được cha mẹ quan tâm chăm sóc chu đáo có thể tích của hồi hải mã to hơn 10% so với trẻ không được cha mẹ quan tâm. Hồi hải mã là một khu vực trong não chịu trách nhiệm về học hành, trí nhớ và các đáp ứng với sự căng thẳng.

Theo tác giả, đây là một trong những nghiên cứu cho thấy môi trường tâm lý xã hội sớm có tác động đến cấu trúc của não.

Theo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.