Cậu bé mắc bệnh cực hiếm đến bác sĩ cũng 'bó tay'

22/07/2018 14:51 GMT+7

Jaiden Rogers (12 tuổi, ở Colorado, Mỹ) mắc một hội chứng cực kỳ hiếm làm cho da cậu cứng 'như đá'.

Theo Live Science ngày 20.7, cậu bé Rogers bị hội chứng da xơ cứng và ba mẹ cậu bé hy vọng bệnh này ngừng lan rộng ra khắp cơ thể bé trước khi bé “bị chôn vùi trong chính cơ thể mình”.

Vào tháng 1.2013, cậu bé đã được chẩn đoán bị hội chứng này sau khi ba cậu bé để ý một bướu cứng trên đùi phải. Đó là rối loạn mô liên kết làm cho da trở nên cứng và các cơ cứng khó di chuyển.
Hội chứng da xơ cứng không phải là một bệnh chết người, nhưng phần da bị cứng do hội chứng này gây ra có thể làm cho bé Rogers khó thở khi bệnh này lan rộng đến ngực.
Bây giờ, bệnh này đã lây lan đến hông, dạ dày, lưng và ngực.
Ba mẹ cậu bé nói Fox News rằng bé Roggers đang được hóa trị và dùng thuốc giảm đau với hy vọng giúp giảm triệu chứng trong khi các bác sĩ của cậu bé đang tìm kiếm cách cứu chữa.
Theo Trung tâm Thông tin về Bệnh hiếm và Bệnh về gien (Mỹ), hội chứng này do biến đổi gien gây nên.
Hiện tại chưa có một phương pháp điều trị nào cho hội chứng này. Người bệnh chỉ được vật lý trị liệu nhằm giúp giảm khó khăn trong vận động khớp.
Tính đến năm 2015, chỉ có 42 người trên thế giới được chẩn đoán bị hội chứng này, theo thống kê của ngành y tế Mỹ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.