Cấp cứu bé gái nuốt hạt lồng mứt

Thanh Dũng
Thanh Dũng
02/12/2018 08:18 GMT+7

Ngày 1.12, Bệnh viện Mắt - Tai mũi họng - Răng hàm mặt tỉnh An Giang cấp cứu bệnh nhi Huỳnh Thị Ngọc Lan (2 tuổi, ngụ H.Tri Tôn, An Giang) nhập viện trong tình trạng tím tái, khó thở.

Các bác sĩ đã nội soi khí quản, phát hiện dị vật gây khó thở là hạt lồng mứt (saboche) nên gắp dị vật ra. Người nhà cho biết trong khi ăn trái lồng mứt, bé đã nuốt hạt nên bị sặc, ngạt thở.
Các bác sĩ cho biết đây là cấp cứu tối khẩn cấp, nếu chậm trễ sẽ nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhi, do ngạt đường thở có thể dẫn đến tử vong.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.