Cấp cứu 2 trường hợp bị đuối nước ở Nha Trang

18/04/2016 12:46 GMT+7

Ngày 18.4, bác sĩ Nguyễn Văn Xáng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, cho biết bệnh viện này vừa cấp cứu 2 trường hợp bị đuối nước biển, trong đó 1 trường hợp đã tử vong.

Ngày 18.4, bác sĩ Nguyễn Văn Xáng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, cho biết bệnh viện này vừa cấp cứu 2 trường hợp bị đuối nước biển, trong đó 1 trường hợp đã tử vong.

Ảnh: Công ThiẢnh: Công Thi
Trường hợp thứ nhất: vào lúc 8 giờ 40 phút ngày 17.4, khoa Cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhân nữ (không rõ địa chỉ) bị đuối nước tại bờ biển Nha Trang và được người dân gọi Cấp cứu 115 đưa vào bệnh viện. Bệnh nhân vào viện trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Mặc dù các bác sĩ đã tận tình cứu chữa, nhưng bệnh nhân đã tử vong cùng ngày.
Trường hợp thứ 2: vào lúc 16 giờ ngày 17.4, khoa Cấp cứu tiếp nhận bệnh nhân nam (ảnh, không rõ địa chỉ) bị đuối nước (ở phía trước công viên Yến Phi, đường Trần Phú, Nha Trang), được người dân gọi Cấp cứu 115 đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê.
Bệnh nhân cao khoảng 1,75m, nặng 75kg, nước da trắng, trong người có mang theo 1 chùm chìa khóa Honda, 1 chiếc nhẫn màu vàng không hột, 1 chiếc nhẫn hột màu đỏ có chữ Texas 1876,.University. Bệnh nhân này vào lúc 8 giờ 30 phút sáng nay đã tỉnh, nói được tên là Huy, và nhắc đến đường Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Hiện tại các bác sĩ vẫn đang điều trị tích cực.
Đây là hai bệnh nhân đều không có người nhà đi theo chăm sóc và cũng không có bất cứ giấy tờ tùy thân nào. Ai là thân nhân có thể liên hệ với bệnh viện để biết chi tiết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.