Cảnh sát Trung Quốc bắt 7 nghi phạm ép trẻ em hiến máu

16/08/2014 12:00 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ 7 nghi phạm trong vụ đánh đập, ép trẻ em trong trường học phải hiến máu ở tỉnh Cam Túc, Tân Hoa xã đưa tin ngày 15.8.

(TNO) Cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ 7 nghi phạm trong vụ đánh đập, ép trẻ em trong trường học hiến máu ở tỉnh Cam Túc, Tân Hoa xã đưa tin ngày 15.8.


Một người đàn ông hiến máu nhân đạo ở Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Tân Hoa xã cho biết 7 nghi phạm bị bắt bao gồm một phó giám đốc họ Huang thuộc Trung tâm huyết học của Viện Nghiên cứu các sản phẩm sinh học Lan Châu (tỉnh Cam Túc) và 6 người đàn ông thất nghiệp.

Các nghi phạm đã ép trẻ em ở các trường tiểu học và trung học đến trung tâm kể trên để hiến máu, Tân Hoa xã dẫn lời một quan chức cảnh sát địa phương cho biết.

Tân Hoa xã cho biết theo luật pháp Trung Quốc, những người có độ tuổi từ 18-55 mới có thể hiến máu.

8 học sinh, tuổi từ 10-16, bị ép phải hiến máu ít nhất một lần trong vòng 7 tháng qua và nhóm người kể trên đã thu được 6.250 nhân dân tệ (1.000 USD).

Các nghi phạm đã dùng giấy tờ giả mạo để chứng minh những trẻ em bị ép hiến máu là người trưởng thành, theo Tân Hoa xã.

Huang khai nhận với cảnh sát rằng vì chịu nhiều áp lực phải tăng số lượng người hiến máu nên ông ta đã câu kết với nhóm bạn của mình để ép trẻ em hiến máu, theo Tân Hoa xã.

Phúc Duy

>> Trung Quốc tràn lan sách trẻ em nội dung bạo lực, khiêu dâm
>> Lũ hoành hành ở Trung Quốc, 25 người chết
>> Nấm khổng lồ ở Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.