Cảnh báo về đặt túi ngực ở tuổi thiếu niên

23/01/2005 10:43 GMT+7

Tỷ lệ đặt túi ngực ở các thiếu nữ ngày càng tăng ở Mỹ đã khiến giới khoa học và các nhà xã hội học lưu tâm. Hội Phẫu thuật thẩm mỹ Hoa Kỳ đã đề ra nguyên tắc nhằm giới hạn lứa tuổi được đặt túi ngực.

Theo đó, ngoài việc bị chấn thương, bệnh lý ở ngực hoặc có những vấn đề về di truyền, chỉ những thiếu nữ nào đủ 18 tuổi trở lên, được xác định đã trưởng thành về mặt tinh thần và thể chất mới được phép đặt túi ngực. Theo các nhà khoa học, bộ ngực có 2 thời kỳ có cơ hội phát triển lớn hơn, đó là khi trưởng thành và sau khi sinh nở. Do đó, các thiếu nữ không nên quá sốt ruột để đi đặt túi ngực, vì loại phẫu thuật nào cũng có những nguy cơ tiềm ẩn và các biến chứng có thể xảy ra. Ngoài ra, việc hy vọng quá mức và không thực tế về việc đặt túi ngực có thể gây ra những vấn đề tâm lý ở lứa tuổi này nếu kết quả không được như ý.

(Theo HealthDayNews, SK&ĐS)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.