Cẩn trọng khi dùng kính thực tế ảo xem bóng đá World Cup

08/07/2018 06:00 GMT+7

Hàng ngàn người ở Nga đang dùng kính thực tế ảo xem bóng đá World Cup vì công nghệ này giúp người xem trải nghiệm được những hình ảnh sống động và chân thực hơn với góc nhìn 180 độ.

Tuy nhiên, chuyên gia phẫu thuật mắt David Allamby, giám đốc y khoa của Trung tâm Focus (ở London, Anh), khuyến cáo sử dụng kính thực tế ảo xem bóng đá có thể làm cho khô và căng mắt.
“Khi đắm chìm vào môi trường thế giới ảo, người xem thường ngừng chớp mắt. Điều này làm cho mắt không có đủ chất bôi trơi, dẫn đến mắt khô, đỏ, sưng phù và rát”, bác sĩ Allamby nói với Daily Mail.
Có nhiều trường hợp bị giảm thị lực và mắt rất đau. Ngoài ra, một vài trường hợp nặng hơn. Họ bị viêm giác mạc.
Theo bác sĩ Allamby, bộ kính thực tế ảo gồm hai màn hình kỹ thuật số nhỏ. Mỗi mắt bị dí sát vào mỗi màn hình.
Vì vậy, hệ quả của việc sử dụng kính thực tế ảo quá lâu cũng có thể làm giảm khả năng nhìn xa.
Ngoài ra, khi xem rất gần trong một thời gian quá lâu, người xem có thể bị những vấn đề về thần kinh.
Bác sĩ Allamby còn nói với Daily Mail rằng ngoài những ảnh hưởng đến mắt thì dạ dày của người sử dụng cũng có thể bị ảnh hưởng.
Lời khuyên của bác sĩ dành cho người sử dụng là nếu họ cảm thấy không thoải mái và đau bụng thì nên cởi kính này ra.
Nhiều người phàn nàn trên Twitter họ cảm thấy khó chịu sau khi sử dụng kính thực tế ảo xem bóng đá.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.