Cẩn thận với dép xỏ ngón

09/06/2008 17:13 GMT+7

Hãng tin ANI dẫn lời các nhà khoa học thuộc Đại học Auburn (Mỹ) cho biết, thường xuyên đi dép xỏ ngón có thể gây đau chân.

Cuộc khảo sát của họ trên 39 tình nguyện viên cho thấy những ai mang dép xỏ ngón đi lại nhiều thì bị đau bàn chân, mắt cá chân, và cẳng chân. Các chuyên gia còn cho biết, dép xỏ ngón ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều hơn so với các loại giày dép khác, thậm chí đối với giày dép cao gót. Theo các chuyên gia, chỉ nên mang dép xỏ ngón trong thời gian ngắn, trừ phi loại dép được thiết kế cho việc mang cả ngày có đặc tính nâng đỡ bàn chân và mắt cá chân.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.