Cần 80.000 đơn vị máu cho cấp cứu trong các tháng tết

Liên Châu
Liên Châu
24/12/2019 11:07 GMT+7

Chương trình hiến máu “Chủ nhật đỏ” lần thứ 12 do Báo Tiền Phong và Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư tổ chức khai mạc chính thức vào ngày 22.12, tại Trường ĐH Bách khoa, Hà Nội.

Với thông điệp “Hiến máu cứu người”, “Chủ nhật đỏ” năm nay tổ chức tại 40 tỉnh, thành phố với 80 điểm hiến máu, dự kiến tiếp nhận 45.000 - 50.000 đơn vị máu, nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm máu điều trị dịp tết. 11 năm qua, “Chủ nhật đỏ” đã vận động được hơn 150.000 đơn vị máu hiến.
Theo Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư (Hà Nội), trong dịp năm mới và tết từ tháng 12.2019 đến hết tháng 2.2020, Viện dự kiến cần 80.000 đơn vị máu để cung cấp cho 170 bệnh viện tại 25 tỉnh thành, bao phủ 40 triệu dân. Đây là nhu cầu rất bức thiết do gia tăng các trường hợp cấp cứu, phẫu thuật nặng, trong khi người hiến máu tình nguyện thường giảm sút trong dịp nghỉ tết.
Năm 2019, cả nước đã tiếp nhận gần 1,4 triệu đơn vị máu, đáp ứng 73% nhu cầu máu cho cấp cứu, điều trị và dự phòng tại các địa phương. Hiện tại, nhiều địa phương đang khan hiếm máu, đặc biệt với máu nhóm O và A.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.